Sự kiện hot
12 năm trước

"Mỹ có thể dùng căn cứ Kyrgyzstan tấn công Iran"

Theo AFP, ngày 22/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng căn cứ không quân Manas tại Kyrgyzstan trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo AFP, ngày 22/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng căn cứ không quân Manas tại Kyrgyzstan trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.


Cắn cứ không quân Manas.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: "Tôi không thể loại trừ khả năng căn cứ không quân Manas tại Sân bay Bishkek của Kyrgyzstan có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Iran," song Mátxcơva bày tỏ hy vọng một viễn cảnh đó sẽ không xảy ra.

Tổng thống Kyrgyzstan, Almazbek Atambayev hồi tháng 9/2011 đã tuyên bố rằng việc đặt căn cứ không quân Manas của Mỹ tại thủ đô Bishkek là "rất nguy hiểm" đối với nước này và từng cảnh báo Mỹ rằng Kyrgyzstan sẽ thu hồi lại khu đất này sau khi hợp đồng cho thuê hết hiệu lực vào năm 2014.

Căn cứ Manas gần đây được sử dụng như một trung tâm trung chuyển quan trọng của liên quân để phục vụ các hoạt động tại Afghanistan.

Theo Vietnam+

Từ khóa: