Sự kiện hot
10 năm trước

Mỹ đòi Iraq giải thích về hợp đồng mua vũ khí của Iran

Hãng AFP đưa tin ngày 24/2, Mỹ đã hối thúc Iraq làm sáng tỏ tin tức truyền thông nói rằng Baghdad đã ký một thỏa thuận mua vũ khí của Iran, động thái vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: EPA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nghe về thông tin này. Nếu đúng nó sẽ tạo ra những quan ngại nghiêm trọng."

Bà Psaki cho biết thêm: "Bất cứ hoạt động chuyển giao vũ khí nào từ Iran đến một nước thứ 3 đều vi phạm trực tiếp lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Chúng tôi đang tìm cách làm sáng tỏ vấn đề này từ Chính phủ Iraq nhằm đảm bảo rằng giới chức Iraq hiểu những hạn chế mà luật pháp quốc tế đã áp đặt trong hoạt động mua bán vũ khí với Iran."

Trước đó cùng ngày, hãng Reuters đưa tin tháng 11/2013, Iraq và Iran đã ký một thỏa thuận, theo đó Baghdad sẽ mua số lượng vũ khí trị giá 195 triệu USD của Teheran.

theo Vietnam+

Từ khóa: