Sự kiện hot
11 năm trước

Mỹ kết án đối tượng hỗ trợ tài chính cho Al-Qaeda

Tòa án bang liên bang tại thành phố Kansas (Mỹ) ngày 7/10 đã tuyên án 14 năm tù giam đối với Khalid Ouazzani, một doanh nhân Mỹ, với tội danh cung cấp tài chính cho mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Tòa án bang liên bang tại thành phố Kansas (Mỹ) ngày 7/10 đã tuyên án 14 năm tù giam đối với Khalid Ouazzani, một doanh nhân Mỹ, với tội danh cung cấp tài chính cho mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.


Khalid Ouazzani. (Nguồn: pix11.com)

Tại phiên tòa, Ouazzani, 35 tuổi, đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Ngoài tội hậu thuẫn khủng bố, y còn bị kết án tới 51 năm tù giam do phạm các tội gian lận thương mại và rửa tiền. Tổng hình phạt đối với Ouazzani là 65 năm tù giam.

Số tiền mà đối tượng này chuyển cho al-Qaeda là hơn 23.000 USD.

Liên quan tới hoạt động chống khủng bố, ngày 7/10, quân đội Mỹ đã bắt đầu thẩm vấn Nazih al-Ragye, hay còn gọi là Abu Anas al-Liby - một trong các thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda - bị bắt giữ trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Libya hồi cuối tuần trước.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Liby đã bị các lực lượng đặc nhiệm nước này bắt giữ tại thủ đô Tripoli hôm 5/10 và đang bị thẩm vấn tại một địa điểm an toàn bên ngoài Libya.

Nazih al-Ragye, 49 tuổi, đã bị kết tội tại Mỹ với cáo buộc dính líu tới các vụ đánh bom năm 1988 nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania, làm 244 người thiệt mạng.

Chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu USD để bắt giữ đối tượng này. Nếu được xác nhận, vụ bắt giữ sẽ chính thức khép lại 15 năm truy lùng đối tượng nằm trong danh sách các phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/My-ket-an-doi-tuong-ho-tro-tai-chinh-cho-AlQaeda/201310/219586.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: