Sự kiện hot
13 năm trước

Mỹ sẵn sàng hợp tác Nga về năng lượng nguyên tử

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Stiven Chu ngày 8/6 tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác tích cực với Mátxcơva trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, kể cả việc ngăn chặn phổ biến nguyên liệu hạt nhân trên thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Stiven Chu ngày 8/6 tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác tích cực với Mátxcơva trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, kể cả việc ngăn chặn phổ biến nguyên liệu hạt nhân trên thế giới.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong tuyên bố đưa ra tại lễ bế mạc Diễn đàn quốc tế về năng lượng hạt nhân ở Mátxcơva, ông Chu khẳng định Mỹ đang tích cực xúc tiến một loạt dự án đầy triển vọng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát minh khoa học quy mô lớn do Bộ Năng lượng Mỹ thực hiện.

Chính phủ Mỹ đã nhận được 13 đơn xin cấp giấy phép xây dựng các cơ sở năng lượng nguyên tử trên lãnh thổ Mỹ. Hiện Bộ Năng lượng Mỹ đang nghiên cứu chế tạo các lò phản ứng dùng modul quy mô nhỏ, được đánh giá là phương án có hiệu quả kinh tế cao hơn và linh hoạt hơn.

Ông Chu nhấn mạnh trên cơ sở hợp tác lâu dài giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trước hết nhằm ngăn chặn nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay bọn khủng bố, Bộ Năng lượng Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Cơ quan Liên bang Nga về năng lượng nguyên tử Rosatom trong một loạt dự án, trong đó có công trình tận dụng phế liệu plutoni từ quá trình sản xuất vũ khí và trang bị các hệ thống sử dụng tia xạ để kiểm tra tại các cửa khẩu hải quan-biên phòng...

Ông Chu cũng cho rằng cần rút ra những bài học kinh nghiệm từ hợp tác quốc tế, đặc biệt sau sự cố hạt nhân tại Nhật Bản do thảm họa kép động đất và sóng thần gây ra đầu tháng Ba vừa qua./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Từ khóa: