Sự kiện hot
12 năm trước

Mỹ sẽ thảo luận với Trung, Nhật về trừng phạt Iran

Theo AFP, ngày 4/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Tài chính nước này Timothy Geithner sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran, vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố phản đối các biện pháp đơn phương của Mỹ.

Theo AFP, ngày 4/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Tài chính nước này Timothy Geithner sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran, vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố phản đối các biện pháp đơn phương của Mỹ.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner.

Trong một tuyên bố, Bộ trên cho biết ông Geithner sẽ đến hai cường quốc kinh tế châu Á này trong chuyến công du từ 10-12/1.

[TQ phản đối biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran]

Tại Trung Quốc, ông sẽ gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ở Nhật Bản ông sẽ hội kiến Thủ tướng Yoshihiko Noda.

Tuyên bố cho biết Bộ trưởng Geithner sẽ thảo luận "tình hình kinh tế thế giới, các chính sách nhằm củng cố tăng trưởng toàn cầu và các vấn đề kinh tế khác quan trọng với cả hai bên. Bộ trưởng Geithner cũng sẽ thảo luận về việc tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế trong khu vực để gia tăng sức ép lên Chính phủ Iran, trong đó có các biện pháp tài chính nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran."

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc cho biết nước này phản đối các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran, sau khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Vietnam+

Từ khóa: