Sự kiện hot
10 năm trước

Mỹ ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Ai Cập tại Dải Gaza

Theo AFP, ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh đề xuất của Ai Cập về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ hy vọng điều đó có thể giúp tái lập ổn định trên dải đất này.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Obama tuyên bố Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công bằng rocket "không thể dung thứ," song coi những cái chết của dân thường Palestine trong cuộc xung đột này là "thảm kịch."

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jan Psaki trong một tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Ai Cập và hy vọng nó sẽ giúp tái lập ổn định sớm nhất có thể."

Bà cho biết thêm Ngoại trưởng John Kerry đã "can dự sâu trong các cuộc tham vấn" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, giới chức Ai Cập và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, đồng thời nhấn mạnh rằng "Washington vẫn giữ cam kết hợp tác với họ và những đối tác trong khu vực để tìm kiếm một giải pháp cho tình hình nguy hiểm và bạo lực này."

Trước đó, Cairo đã đề xuất một lệnh ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 15/7 tại Dải Gaza, khẳng định Ai Cập sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa phái đoàn cấp cao của Israel và Palestine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

theo Vietnam+

Từ khóa: