Sự kiện hot
12 năm trước

Mỹ và Philippines chuẩn bị tập trận

Philippines tuyên bố hôm qua sẽ tổ chức tập trận quân sự quy ​​mô lớn với Mỹ vào tháng tới.

Philippines tuyên bố hôm qua sẽ tổ chức tập trận quân sự quy ​​mô lớn với Mỹ vào tháng tới.

Trung tướng Jessie Dellosa, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines cho biết các cuộc diễn tập này nằm trong đợt tập trận thường niên nhằm tăng cường quan hệ quân sự đồng minh lâu năm của hai nước. Cuộc tập trận năm nay có đến gần 7000 binh sĩ tham gia.

Philippines cho biết sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn với Mỹ trong tháng tới (ảnh AFP)

"Sự hợp tác giữa hai lực lượng vũ trang khẳng định sự phối hợp bền vững giữa 2 bên nhằm hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình ổn định hơn", tướng Dellosa tuyên bố.

Trong đợt tập trận này, có khoảng 4.500 lính Mỹ cùng 2.300 lính Philippines tham gia thực hiện các bài thao luyện khác nhau trên đảo chính Luzon và đảo Palawan của Philippines từ ngày 16 đến 27/4.

Quân đội Philippines từ chối tiết lộ chính xác địa điểm tập trận ở Palawan hoặc vùng biển mà các bài tập quân sự sẽ diễn ra tháng tới.

"Có nhiều địa điểm khác nhau trong cuộc tập trận giữa hai bên (tại Palawan)", Thiếu tướng Emmanuel Garcia, phát ngôn viên quân đội Philippines cho hay.

Hải quân Philippines diễu hành trong lễ kỷ niệm 76 năm lực lượng vũ trang Philippines (Ảnh AFP)

AFP dẫn lời Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết, đợt tập trận sẽ bao gồm các bài tập giả định mô phỏng trên máy tính và các cuộc thao diễn huấn luyện trong nhiều lĩnh vực như y tế, kỹ thuật, hoạt động nhân đạo.

Cuộc tập trận thường niên này mang tên Balikatan, có nghĩa là kề vai sát cánh.

Hai mươi sĩ quan từ các nước Đông Nam Á khác dự kiến ​​sẽ cùng tham gia vào các cuộc tập trận, đại sứ quán Mỹ tiết lộ.

Cẩm Linh
Theo GDVN

Từ khóa: