Sự kiện hot
8 năm trước

Năm 2018, Hải quân Nga sẽ trang bị trên 10 tàu tuần tra cao tốc Raptor

Lực lượng Hải quân Nga sẽ được trang tàu tuần tuần tra cao tốc lớp Raptor và tàu kéo dành cho các mục đích đặc biệt vào năm 2018, theo Sputnik.


Tàu tuần tra cao tốc Raptor

 

Ngày 16/5, dẫn nguồn tin cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, Sputnik cho biết, Bộ Quốc phòng Nga và Nhà máy đóng tàu Leningrad Pella (ở St.Petersburg) vừa ký hợp đồng cung cấp cho Hải quân Nga tàu tuần tra cao tốc Raptor (Project 03160) và tàu kéo dành cho các mục đích đặc biệt (Project 16609).

Theo đó, đến cuối năm 2018, Hải quân Nga sẽ được trang bị trên 10 tàu tuần tra và tàu kéo.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor Project 03160 là loại tàu ca nô chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban ngày và ban đêm tại các vùng ven biển, với tầm hoạt động đến 160km. Chiếc đầu tiên trong dự án 03160 đã được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2014.

Raptor được trang bị tổ lái 2 người; và có thể chở trên 20 lính đặc nhiệm đổ bộ chiếm mục tiêu, ngăn chặn và tấn công các mục tiêu nhỏ, hay làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Chiều dài 17m, ngang rộng nhất 4 m, cao 3,5m, mớn nước 0,9m. Raptor được trang bị động cơ diesel 2.000 mã lực và có thể đạt vận tốc 50 hải lý/h;  2 động cơ phản lực nước, có tốc độ tối đa đến 92 km/h, hoặc 52 km/h trong điều kiện sóng cao 2,5m và 37 km/h khi sóng cao 4,5m.

Tàu được trang bị loại kính chống đạn dày 39mm. Các loại vũ khí trang bị cho Raptor gồm: 1 súng máy điều khiển tự động loại Uprava - Kord 14,5mm có tầm bắn xa 3.000m với hệ thống ngắm bắn quang - điện tử.

Tàu kéo đầu tiên trong dự án 16609 đã được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2012. Loại tàu n ày được thiết kế cho hoạt động kéo và cập bến tại cảng, tại các tuyến ven biển, chuyên thực hiện các hoạt động hộ tống ở tốc độ lên đến 10 hải lý. Ngoài ra, tàu cũng được sử dụng để kéo các tàu bị mắc cạn, tìm kiếm cứu nạn, hay tham gia cứu hỏa đổi với các vật nổi và cấu trúc trên bờ biển, vận tải hàng hóa… cũng những hoạt động đặc biệt khác.

theo Công lý

Từ khóa: