Sự kiện hot
10 năm trước

Nam Phi bắt giữ tội phạm chuyên trấn lột người nước ngoài

Ngày 9/7, cảnh sát Nam Phi thông báo đã bắt giữ 21 kẻ tội phạm chuyên trấn lột người nước ngoài, chủ yếu là thương nhân đang làm ăn ở nước này.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát, tướng Solomon Makgale cho biết nhóm điều tra của cảnh sát đã phát hiện hai tổ chức tội phạm có liên hệ với nhau hoạt động ở khu vực Gauteng miền Bắc Nam Phi.

Đối tượng mà các nhóm này nhắm đến là các thương nhân người Trung Quốc, Somalia và Pakistan và thường sử dụng thủ đoạn giả danh cảnh sát và nhân viên Cục thuế Nam Phi (SARS) để tiếp cận các căn hộ của người nước ngoài, đưa ra lệnh khám nhà giả và yêu cầu kiểm tra giấy phép để đột nhập vào nhà cướp bóc.

Theo ông Makgale, trong số thành viên các nhóm tội phạm này cũng có cả cảnh sát và nhân viên SARS.

Tình trạng cướp bóc người nước ngoài đang diễn ra tại nhiều nơi ở Nam Phi. Từ năm 2013, đã có 21 nghi phạm bị cảnh sát nước này bắt giữ.

theo Vietnam+

Từ khóa: