Sự kiện hot
13 năm trước

NATO thừa nhận đã giết nhầm phóng viên của BBC

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan do NATO đứng đầu thừa nhận đã giết nhầm phóng viên của BBC là Ahmed Omed Khpulwak hồi tháng 7.

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan do NATO đứng đầu thừa nhận đã giết nhầm phóng viên của BBC là Ahmed Omed Khpulwak hồi tháng 7.

ISAF cho biết một binh sĩ Mỹ đã nhầm phóng viên này là một chiến binh nổi dậy khi quân đội đáp trả một cuộc tấn công của du kích vào thị trấn Tarin Kowt ở tỉnh Uruzgan miền nam.

Phóng viên BBC Ahmed Omed Khpulwak


Khpulwak là một trong 19 người thiệt mạng.

NATO đã mở một cuộc điều tra sau khi có hoài nghi về các báo cáo sơ bộ cho rằng Khpulwak bị quân nổi dậy hạ sát.

ISAF đi đến kết luận rằng phóng viên Khpulwak, 25 tuổi, bị một binh sĩ Mỹ bắn chết vì nhầm anh này là một kẻ đánh bom liều chết.

Báo cáo nói Khpulwak đã trốn vào nhà tắm trong văn phòng.

Lực lượng ISAF nói cái chết của Khpulwak là thảm họa và bày tỏ sự thương tiếc với gia đình anh, song khẳng định rằng binh lĩnh của họ đã tuân thủ luật khi xảy ra xung đột vũ trang và hành động hợp lý trong hoàn cảnh đó.

Khpulwak bắt đầu làm việc cho BBC từ năm 2008, trước đó là nhân viên hãng thông tấn Pajwak của Afghanistan.

Theo VietNam+

Từ khóa: