Sự kiện hot
10 năm trước

Nga chỉ trích đề xuất rút phái bộ OSCE khỏi Ukraine

Theo AP, ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích đề xuất từ một quan chức Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) rằng tổ chức này có thể xem xét rút phái bộ quan sát viên khỏi Ukraine do các quan ngại về an toàn khi quân đội chính phủ và lực lượng ly khai tiếp tục đấu súng với nhau.


Các thành viên OSCE vừa được trả tự do tại một trạm kiểm soát của lực lượng Ukraine ở cách Donestk 40km ngày 3/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh: “Trong khi Kiev có ý định tăng cường chiến dịch trừng phạt tại miền Đông đất nước thì việc tăng cường hoạt động của các quan sát viên quốc tế là rất quan trọng.”

Trước đó trong tuần này, phát biểu với đài phát thanh ZDF của Đức, Wolfgang Ischinger, nhà thương lượng về đối thoại quốc gia tại Ukraine, cho rằng phái bộ quan sát viên này có thể phải rút lui nếu tổ chức này lo ngại về tính mạng các nhân viên của họ.

OSCE cho hay ngày 29/5, họ đã mất liên lạc với một nhóm quan sát viên tại khu vực phía Đông ly khai của Ukraine.

Trong khi đó, một nhóm quan sát viên khác đã bị các phần tử nổi dậy ở miền Đông bắt giữ từ hôm 26/5 vừa qua.

theo Vietnam+

Từ khóa: