Sự kiện hot
13 năm trước

Nga cử phái viên tới Libya làm trung gian hòa giải

Theo AFP, hãng tin Italy ANSA ngày 2/6 dẫn lời các nhà ngoại giao đưa tin Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói rằng Mátxcơva sẽ cử một phái viên tới thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi để làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Libya.

Theo AFP, hãng tin Italy ANSA ngày 2/6 dẫn lời các nhà ngoại giao đưa tin Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói rằng Mátxcơva sẽ cử một phái viên tới thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi để làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Libya.
 

Tổng thống Nga gặp Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden và Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: Reuters)


Theo ANSA, Tổng thống Nga đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden và Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ở thủ đô Rome.

Tuần trước, ông Medvedev tuyên bố sẽ điều phái viên cấp cao về châu Phi, ông Mikhail Margelov tới thành trì của quân nổi dậy Libya ở thành phố Benghazi.

Cùng ngày tại thủ đô Washington, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen khẳng định nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang ngày càng bị cô lập, song NATO đã chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự liên tục tại nước này./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: