Sự kiện hot
13 năm trước

Nga diệt 1 thủ lĩnh phiến quân Dagestan hàng đầu

Theo AFP, Ủy ban chống khủng bố của Nga ngày 11/8 thông báo đã tiêu diệt bảy phần tử tình nghi phiến quân, trong đó có chỉ huy hàng đầu Abdullah Magomedaliev, ở nước Cộng hòa Dagestan tại vùng Caucasus thuộc Nga.

Theo AFP, Ủy ban chống khủng bố của Nga ngày 11/8 thông báo đã tiêu diệt bảy phần tử tình nghi phiến quân, trong đó có chỉ huy hàng đầu Abdullah Magomedaliev, ở nước Cộng hòa Dagestan tại vùng Caucasus thuộc Nga.

Binh lính Nga tiến công vào thủ phủ Makhachkala của Dagestan. (Ảnh: france24)

Các hãng thông tấn Nga đưa tin một trong những phần tử bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét ngày 10-11/8 tại thủ phủ Makhachkala của Dagestan là Magomedaliev.

Tên này, sinh năm 1977, được miêu tả là "thủ lĩnh của một tiểu đoàn đặc biệt chuyên tấn công lực lượng an ninh Nga."

Ủy ban trên cho biết thêm tên Magomedaliev được huấn luyện đánh bom liều chốt và đã lên kế hoạch tấn công liều chết nhằm vào một căn cứ của Bộ Nội vụ tại Bouinaksk khiến 56 binh sĩ thiệt mạng hồi tháng 9/2010.
theo Vietnam+
Từ khóa: