Sự kiện hot
12 năm trước

Nga, Mỹ nhất trí trao đổi về các vụ phóng tên lửa

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc trao đổi thông tin hai chiều liên quan tới các vụ phóng tên lửa chiến lược.

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc trao đổi thông tin hai chiều liên quan tới các vụ phóng tên lửa chiến lược.


Tên lửa Soyuz của Nga mang theo các vệ tinh rời bệ phóng.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết trong phiên họp thứ ba của ủy ban tham vấn Nga-Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới diễn ra tại Geneva từ ngày 24/1-7/2, "hai bên đã thống nhất về số lượng các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc các tên lửa đặt trên tàu ngầm (mỗi năm) và sẽ trao đổi thông tin về số lượng này trong năm 2012."

Mátxcơva và Washington cũng tiếp tục thảo luận về các vấn đề thực tiễn liên quan tới việc thực thi hiệp ước này.

Theo START mới ký năm 2010, Nga và Mỹ phải cung cấp cho nhau thông tin về 5 vụ thử hoặc tập dượt phóng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của hai nước mỗi năm.

Theo Vietnam+

Từ khóa: