Sự kiện hot
12 năm trước

Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ đang được phát triển bởi NATO, một phát ngôn viên quân sự cho biết.

Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ đang được phát triển bởi NATO, một phát ngôn viên quân sự cho biết.


Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M của Nga được diễu qua Quảng trường Đỏ. (Ảnh minh họa:  Getty Images)

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi NATO chính thức khởi động một lá chắn phòng thủ tên lửa bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Nga.

"Các đầu đạn giả đã bắn trúng mục tiêu tại khu thử nghiệm Kura ở bán đảo Kamchatka," Interfax dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, Vadim Koval.

Một nguồn tin quân sự cho biết đây là vụ phóng thử nghiệm lần hai đối với tên lửa đạn đạp xuyên lục địa mới của Nga.

Vụ phóng đầu tiên vào ngày 27 tháng 9 năm ngoái đã thất bại khi tên lửa gặp phải một sự cố không được tiết lộ và lao xuống đất chỉ cách bệ phóng 10 km.

Một số nguồn tin khác tiết lộ rằng tên lửa mới được trang bị tốt hơn để thâm nhập vào hệ thống phòng tên lửa mới hậu thuẫn Mỹ ở châu Âu.

Tên lửa của Nga "sử dụng một loại nhiên liệu mới giúp giảm thời gian cần thiết để vận hành chất nổ đẩy trong giai đoạn hoạt động của quỹ đạo tên lửa," một nguồn tin quân sự cho biết.

Giới chức Nga tin rằng điều này giúp tên lửa khó bị phát hiện và dễ dàng cơ động.

Interfax cho biết tên lửa mới cũng được trang bị với đầu đạn đặc biệt có thể điều khiển dễ dàng, có thể thay đổi hành trình để tránh bị bắn hạ.

Sầm Hoa
Theo Ruvr

Từ khóa: