Sự kiện hot
13 năm trước

Nga và Mông Cổ tập trận chung chống khủng bố

Thư ký báo chí của Chỉ huy trưởng Quân khu miền Đông nước Nga Igor Muginov cho biết, ngày 1/9, các lực lượng vũ trang Nga và Mông Cổ bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên "Segenga-2011."

Thư ký báo chí của Chỉ huy trưởng Quân khu miền Đông nước Nga Igor Muginov cho biết, ngày 1/9, các lực lượng vũ trang Nga và Mông Cổ bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên "Segenga-2011."

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này có sự tham gia của 500 binh sỹ của cả hai bên cùng gần 200 thiết bị kỹ thuật quân sự đặc biệt như xe tăng T-72, máy bay trực thăng Mi-24, xe bọc thép MBP-2...

Kịch bản giả định của cuộc tập trận là các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Mông Cổ liều lĩnh đánh chiếm các mục tiêu quan trọng như giếng dầu, trường học, đài truyền hình ở miền Bắc nước này.

Trong bối cảnh đó, Nga quyết định trợ giúp quân sự cho Mông Cổ bằng cách cử một số đơn vị quân đội sang đây phối hợp với lực lượng vũ trang sở tại để sớm kiểm soát tình hình, tiêu diệt các ổ nhóm tội phạm và lập lại trật tự xã hội.

Cuộc tập trận này nằm trong chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga và nó được chia làm hai giai đoạn, diễn ra trên lãnh thổ cả hai nước.

Theo Vietnam+

Từ khóa: