Sự kiện hot
10 năm trước

Nga yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào công việc của OSCE

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 27/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu Washington ngừng gây cản trở công việc của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).


Ông Alexander Hug (thứ hai, phải), Phó Trưởng đoàn giám sát viên OSCE và các thành viên tại hiện trường khu vực rơi máy bay MH17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, Nga đã mời các quan sát viên OSCE đến trạm kiểm soát biên giới Gukovo và Donetsk. Ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng các thành viên OSCE sẽ có mặt đúng hạn mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào ngoài kế hoạch.

Mặc dù có sự khác biệt trong cách tiếp cận giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng các bên đã nhất trí với nhau rằng nhất thiết phải đạt được thỏa thuận đình chiến và tiến hành đàm phán hoà bình theo Tuyên bố Geneva ngày 17/4.

Ngoài diễn biến ở miền Đông Ukraine, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các vấn đề Cận Đông.

theo Vietnam+

Từ khóa: