Sự kiện hot
10 năm trước

Nghệ An: Bị đánh toạc đầu vì nhắc nhở trai làng đừng trêu gái

Chỉ vì nhắc nhở đám trai làng đừng vào xóm trọ nhà mình chọc ghẹo nữ sinh mà một chủ trọ bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

 

Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở trai làng đừng trêu gái.

Anh Hoàng Quỳnh (SN 1983, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An), đang  điều trị tại bệnh viện 4, TP. Vinh cho biết: Khoảng 13h ngày 10/2, anh Quỳnh đi làm về tới xóm 12, xã Nghi Đức,TP Vinh thì có một nhóm thanh niên địa phương gọi vào uống rượu. Vào ngồi được một lúc thì hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ anh Quỳnh bị nhóm thanh niên dùng bát ăn, gậy đánh tới mức phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, nghe phản ánh của nữ sinh trong khu trọ của gia đình tại xóm 12, xã Nghi Đức về việc thường xuyên có một nhóm thanh niên làng đến trêu chọc, quấy phá. Vì quen biết một số đối tượng trong nhóm thanh niên nói trên nên anh Quỳnh đã đến gặp các đối tượng để nói chuyện, nhắc nhở. Tuy nhiên, chúng không nghe mà còn nhiều lần ném gạch đá làm hư hỏng mái ngói khu nhà trọ của gia đình anh. Ngày 9/2, anh Quỳnh tiếp tục gặp để nói chuyện nhưng chúng vẫn tiếp tục không nghe và hai bên xảy ra cãi vã.

Đến ngày chiều ngày 10/2, thì xẩy ra việc anh Quỳnh bị nhóm thanh niên hành hung dã man tới mức nhập viện cấp cứu với 8 vết khâu ở miệng và 16 vết khâu ở đầu.

Sau khi xảy ra sự việc gi đình đã trình báo cơ quan chức năng.

 Trí Thức - Thành Văn

Từ khóa: