Sự kiện hot
10 năm trước

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ

Hãng TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/9 cho biết trong cuộc gặp bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng nước chủ nhà John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã nêu bật sự cần thiết phải thực thi tất cả 12 điểm trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại thủ đô Minsk (Belarus) về tình hình ở Ukraine.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc hội đàm kéo dài 40 phút giữa hai ngoại trưởng, ông Kerry và ông Lavrov đã thảo luận tình hình Ukraine cũng như việc thực thi các thỏa thuận đạt được ở Minsk.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria cũng như đề cập tới chương trình hạt nhân Iran.

Khoảng 3.500 người đã thiệt mạng trong khi hàng trăm nghìn người phải sơ tán khỏi miền Đông Nam Ukraine trong các cuộc đụng độ giữa các binh sĩ chính phủ nước này và lực lượng dân quân địa phương ở các khu vực Donetsk và Lugansk.

theo Vietnam+

Từ khóa: