Sự kiện hot
10 năm trước

Người dân Thụy Điển biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Ngày 15/12, tại Kaerrtorp, ngoại ô thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã diễn ra cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa phátxít.


Cảnh sát phải xịt hơi cay vào các phần tử quá khích. (Nguồn: Reuters)

Theo các nhà tổ chức, tham gia cuộc biểu tình được sự cho phép của chính quyền địa phương này có khoảng 500-800 người.

Hoạt động này nhằm phản đối các hành động cực đoan, phân biệt chủng tộc và tuyên truyền cho chủ nghĩa phátxít, xảy ra ngày càng nhiều tại Thụy Điển.

Tuy nhiên, một nhóm khoảng 30-40 người, được cho là thành viên các tổ chức "phátxít mới," đã bất ngờ ném đá, chai lọ cùng một số vật dụng khác vào đoàn người, buộc cảnh sát phải can thiệp và bắt giữ 28 phần tử quá khích. Một nhân chứng cho hay, có ít nhất năm người bị thương, trong đó có hai cảnh sát.

Cuộc biểu tình do tổ chức Line 17 Network phát động. Tổ chức dân sự này đã nhiều lần cảnh báo sự gia tăng của việc tuyên truyền cho chủ nghĩa phátxít ở Thụy Điển kể từ mùa Hè năm ngoái.

theo TTXVN

Từ khóa: