Sự kiện hot
4 năm trước

Nhà máy bia nghìn tỷ ở Hà Tĩnh: Chưa có đánh giá tác động môi trường vẫn thi công

Chưa có đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chưa hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết, nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn vẫn rầm rộ thi công dự án nhà máy bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh, như một sự thách thức đối với các quyết định xử phạt và yêu cầu đình chỉ của chính quyền!

Trước đó, Báo Đời sống & Tiêu dùng đã thông tin, dự án nhà máy bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh (Tổ dân phố 8 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư, tiến hành xây dựng khi chưa hoàn thiện pháp lý, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ, sau đó UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đích danh ông Phạm Hoành Sơn - người đại diện pháp luật cho Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn phải chấp hành, chấm dứt mọi hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực này.

Công ty Hoành Sơn vẫn huy động máy móc phá núi bất chấp lệnh đình chỉ
Công ty Hoành Sơn vẫn huy động máy móc phá núi bất chấp lệnh đình chỉ

Tuy nhiên, theo quan sát ngày 09/11/2019, tại công trường vẫn có hàng chục công nhân, cùng hàng chục chiếc máy xúc - ủi, máy khoan cắt các loại đang phá núi, hàng loạt chiếc ô tô trọng tải lớn đang tiến hành vận chuyển đất đá san lấp mặt bằng mà không hề có sự kiểm soát nào từ chính quyền địa phương, dù trước đó UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định đình chỉ thi công.

Theo tìm hiểu, ngoài Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ban hành ngày 04/10/2019, đến nay dự án này chưa hề có một giấy phép nào để xây dựng nhà máy bia.

“Khoảng ngày 07-08/10, phía công ty cùng tư vấn đã đến làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh và bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết còn thiếu và tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để trình các cơ quan chức năng đánh giá thẩm định”- ông Võ Thanh Định, Chánh văn phòng UBND thị xã Hồng Lĩnh thông tin với báo chí.

Trong khi đó, ông Đặng Hữu Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) quả quyết: “Tôi khẳng định đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ đánh giá tác động môi trường chỗ nhà máy bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm, tức là họ chưa có”.

Một dự án có quy mô nghìn tỷ, vướng mắc quá nhiều về thủ tục pháp lý cần thiết đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt, đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn “phớt lờ” để thi công? Liệu đây có phải là sự thách thức chính quyền, thách thức pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn? Nhà chức trách Hà Tĩnh cần quyết liệt xử lý để đảm bảo trật tự pháp luật trong quản lý nhà nước. Đó là những vấn đề dư luận quan tâm, mong sớm có hiệu lực giải quyết!

Báo Đời sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Phương Nam - Trí Thức
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: