Sự kiện hot
11 năm trước

Nhà sáng lập WikiLeaks dự định tranh cử nghị sĩ

Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks mới tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nghị sĩ Australia trong cuộc bầu cử sắp tới. Mẹ ông cho rằng đây là quyết định đáng kinh ngạc.

Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks mới tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nghị sĩ Australia trong cuộc bầu cử sắp tới. Mẹ ông cho rằng đây là quyết định đáng kinh ngạc.

WikiLeaks xác nhận Julian Assange vừa thông báo quyết định tranh cử trở thành nghị sĩ quốc hội Australia trên Twitter của mình. Bà Christine Assange, mẹ của Julian Assange, coi đây là quyết định đáng kinh ngạc của con trai.


Julian Assange, nhà sáng lập trang web WikiLeaks

Julian Assange dự định xin phép Ủy ban Bầu cử Australia thành lập đảng mới có tên là WikiLeaks. Để làm được như thế, ông Assange cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 500 cử tri.

Nhà sáng lập trang web WikiLeaks chuyên tiết lộ thông tin mật - Julian Assange, sinh ra tại bang Queensland, Australia, hiện đang sống tỵ nạn chính trị trong Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London (Anh) từ tháng 6 vừa qua để tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển.

Ông từng nói đến tham vọng chính trị và mong trở về Australia tham gia cuộc bầu cử vào ngày 14.9 tới.

Cẩm Mai
Theo Dân Việt, Herald Sun

Từ khóa: