Sự kiện hot
7 năm trước

Nhạc sĩ Đức Huy thay danh ca Tuấn Ngọc làm giám khảo 'Tiếng hát mãi xanh'

Năm nay, "Tiếng hát mãi xanh" sẽ có thay đổi về ban giám khảo: Nhạc sĩ Đức Huy sẽ ngồi vào chỗ của danh ca Tuấn Ngọc, cùng MC Quỳnh Hương, nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Nhạc sĩ Đức Huy thay Tuấn Ngọc ngồi ghế giám khảo cùng Thạc sĩ Quỳnh Hương. Ảnh: May Q

Với thông điệp xuyên suốt 7 năm “Hát cho thỏa đam mê – Hát cho đời xanh mãi”, Tiếng hát mãi xanh (THMX) - sân chơi âm nhạc dành cho lứa tuổi trung và cao niên trên Toàn quốc bước vào mùa giải thứ 7 với những đổi mới về nội dung và hình thức, trở thành một chương trình truyền hình thực tế âm nhạc thu hút khán giả trung niên.Cuộc thi quy tụ các thí sinh yêu thích ca hát, ở trong độ tuổi từ 40 trở lên căn cứ theo giấy CMND (sinh từ năm 1977 trở về trước). Năm nay, trình độ của các thí sinh khá đồng đều nhau, đặc biệt xuất hiện nhiều gương mặt mới là ca sĩ phòng trà, đọ sức cùng các ca sĩ nghiệp dư. Tuy nhiên, tiêu chí cao nhất vẫn là cảm xúc của giọng hát, chứ không phải đặt nặng kỹ thuật. Chính vì thế, theo ban giám khảo, các thí sinh nghiệp dư, bán nghiệp dư vẫn có cơ hội tỏa sáng. Sau cuộc thi Vòng nhà hát, 8 thí sinh chính thức bước vào chung kết.

Vòng Liveshow được truyền hình trực tiếp lúc 20h45, thứ sáu hằng tuần trên HTV9 từ ngày 8.9 đến 13.10. Các thí sinh sẽ trải qua từng đêm thi theo từng chủ đề. Thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại.

Giải Quán quân THMX 2017 sẽ do ban giám khảo và khán giả quyết định dựa trên công thức: Tổng bình chọn của mỗi thí sinh = (Phần trăm của giám khảo bình chọn) + (Phần trăm tỷ lệ bình chọn của khán giả x 25%). Thí sinh nào có tổng bình chọn cao nhất sẽ trở thành quán quân 2017. Giải quán quân trị giá 100.000.000 đồng tiền mặt + 1 Album ca nhạc gồm 5 ca khúc phát hành online. 3 giải khuyến khích (30 triệu đồng/giải) và được dàn dựng 1 chương trình ca nhạc, ghi hình và phát sóng trên HTV. Ngoài ra còn nhiều giải phụ khác.

Theo Lao động

Từ khóa: