Sự kiện hot
12 năm trước

Nhật Bản bổ nhiệm bộ trưởng tư pháp mới

Ngay sau khi ông Keishu Tanaka đệ đơn từ chức bộ trưởng tư pháp Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quyết định bổ nhiệm ông Makoto Taki nắm giữ chức vụ này.

Ngay sau khi ông Keishu Tanaka đệ đơn từ chức bộ trưởng tư pháp Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quyết định bổ nhiệm ông Makoto Taki nắm giữ chức vụ này.


Ông Makoto Taki - Ảnh: Reuters

Ông Makoto Taki từng là thứ trưởng Bộ Tư pháp và được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này vào tháng 6 vừa qua. Ông đã bị thay thế hôm 1-10 trong cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Noda nhằm giành lại sự ủng hộ của công chúng.

Người lên thay ông trong cuộc cải tổ này là ông Keishu Tanaka, 74 tuổi. Tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng sau khi nhậm chức, ông Tanaka đã gây xôn xao với hai vụ bê bối liên quan tới việc nhận tài trợ từ một công ty nước ngoài và từng có dính líu đến mafia Nhật (yakuza).

Hôm 23-10, ông Tanaka đã chính thức đệ đơn từ chức, viện dẫn lý do sức khỏe và đã được Thủ tướng Yoshihiko Noda chấp thuận.

Theo nhật báo Nikkei, ông Noda quyết định bổ nhiệm lại ông Taki để giảm thiểu tác động của việc từ chức của ông Tanaka - vị bộ trưởng thứ hai từ chức kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 9-2011.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ của người dân với chính phủ ông Noda đang ngày càng xuống thấp và lần đầu tiên giảm xuống dưới 20% vào đầu tuần này, theo báo chí Nhật Bản.

Tường Vy
theo TTO

Từ khóa: