Sự kiện hot
12 năm trước

Nhật bán đấu giá “đại sứ quán Triều Tiên”

Tòa án Tokyo vừa quyết định bán đấu giá trụ sở chính và cơ ngơi của Tổng hội Người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon), được xem là đại sứ quán không chính thức của Triều Tiên, để thu hồi các khoản nợ.

Tòa án Tokyo vừa quyết định bán đấu giá trụ sở chính và cơ ngơi của Tổng hội Người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon), được xem là đại sứ quán không chính thức của Triều Tiên, để thu hồi các khoản nợ.


Cảnh sát canh gác bên ngoài trụ sở Chongryon ngày 28-6 vừa qua. Ảnh: Asahi

Thông tin trên được Cơ quan xử lý và thu nợ (RCC) do chính phủ Nhật Bản bảo trợ đưa ra ngày 17-7. Các quan chức của RCC cho biết tòa án sẽ định giá cơ ngơi của Chongryon tại khu vực Chiyoda ở trung tâm thủ đô Tokyo và tiến hành mời thầu, dự kiến hoàn tất trong vài tháng nữa. 

Tổ chức thân Triều Tiên Chongryon đóng vai trò đại sứ quán không chính thức của Triều Tiên tại Nhật Bản do hai nước không có quan hệ ngoại giao. Nếu việc bán đấu giá được tiến hành, tổ chức này có thể bị buộc phải rời khỏi trụ sở chính.

Hiện tòa án cho rằng Chongryon đang nợ RCC khoảng 62,7 tỉ yen.

Bằng Vy
Theo NLĐ, Kyodo

Từ khóa: