Sự kiện hot
10 năm trước

Nhật Bản sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Trong một tuyên bố ngày 25/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo sẵn sàng nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga nếu Moskva có hành động hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo và Đài Tiếng nói nước Nga, những bình luận của ông Kishida dường như nhằm giảm thiểu hành động đáp trả của Nga đối với các đòn trừng phạt và để thực hiện một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào tháng 11.

Trước đó hôm 24/9, Nội các Nhật Bản đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới tình hình ở Ukraine, theo đó "siết chặt thủ tục xuất khẩu vũ khí, cũng như việc cung cấp công nghệ quân sự và các chủ đề liên quan," cấm phát hành và phân phối trên thị trường chứng khoán Nhật Bản cổ phiếu các ngân hàng Sberbank, VTB, Vnesheconombank, Gazprombank, Ngân hàng Nông nghiệp Nga.

Đây là gói trừng phạt thứ 4 nhằm vào Nga được Nhật Bản thông qua kể từ mùa Xuân năm nay.

theo Vietnam+

Từ khóa: