Sự kiện hot
13 năm trước

Nhật giúp các công ty đỡ phụ thuộc vào đất hiếm

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đầu tư lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp nước này phát triển công nghệ cao nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn đất hiếm nhập khẩu.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đầu tư lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp nước này phát triển công nghệ cao nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn đất hiếm nhập khẩu.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Nhật báo Nikkei ngày 6/6 cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ chi khoảng 8,7 tỷ yen (tương đương 109 triệu USD) để trợ giúp 68 dự án của các doanh nghiệp trong nước.

Tổng chi phí cho các dự án trên, gồm cả các khoản tiền hỗ trợ của chính phủ, ước tính lên tới khoảng 30 tỷ yen, sẽ giúp các doanh nghiệp đang sản xuất các nguyên liệu và sản phẩm từ nguyên liệu đất hiếm không phải chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài.

Đất hiếm chứa 17 thành phần hóa học, là nguyên liệu chủ chốt để chế tạo nhiều loại sản phẩm từ iPod, ôtô thân thiện với môi trường, đến tuốcbin gió, tên lửa...

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm hơn 95% lượng đất hiếm sản xuất trên thế giới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
Từ khóa: