Sự kiện hot
11 năm trước

Nhật “không chấp nhận” Trung Quốc khảo sát Senkaku/Điếu Ngư

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 13.3 tuyên bố việc Trung Quốc tiến hành khảo sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “không thể chấp nhận được", tin tức từ đài NHK (Nhật).

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 13.3 tuyên bố việc Trung Quốc tiến hành khảo sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “không thể chấp nhận được", tin tức từ đài NHK (Nhật).


Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng 13.3, ông Suga tái khẳng định quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) là lãnh thổ cố hữu của Nhật theo lịch sử và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên của ông Suga nhằm phản ứng với phát biểu hôm 12.3 của ông Li Pengde, Phó cục trưởng Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc rằng nước này có kế hoạch cử một nhóm khảo sát ra Senkaku/Điếu Ngư.

Khi được hỏi liệu chính phủ Nhật có bắt giữ các chuyên viên khảo sát Trung Quốc nếu họ đặt chân lên Senkaku/Điếu Ngư hay không, ông Suga đáp lại rằng ông không thể trả lời những câu hỏi mang tính giả thiết.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Senkaku là lãnh thổ của Nhật, và rằng chính phủ Nhật sẽ có hành động phù hợp.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không người ở tại biển Hoa Đông hiện do Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Trùng Quang
theo TNO

Từ khóa: