Sự kiện hot
12 năm trước

Nhiều vùng còn bị lũ cô lập

Ngày 21.10, mưa trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên đã giảm, lũ bắt đầu rút nhưng nhiều vùng dân cư vẫn còn bị lũ cô lập.

Ngày 21.10, mưa trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên đã giảm, lũ bắt đầu rút nhưng nhiều vùng dân cư vẫn còn bị lũ cô lập.

 

Nhiều khu dân cư ở Tuy Phước, Bình Định vẫn còn bị lũ chia cắt  - Ảnh: Xuân Thức

Tại Bình Định, dù mưa đã ngớt nhưng nước lũ từ đầu nguồn tiếp tục đổ về chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn H.Tuy Phước và đông nam H.Phù Cát, trong đó các thôn Phú Hậu, Chánh Hữu (xã Cát Chánh, H.Phù Cát); An Lợi, Đông Điền (xã Phước Thắng), Huỳnh Giản Nam (xã Phước Hòa), Dương Thiện, Lộc Thượng, Vinh Quang (xã Phước Sơn), Diêm Vân (xã Phước Thuận)... nằm ven đê đông thuộc H.Tuy Phước bị lũ chia cắt hoàn toàn, người dân đi lại đều phải sử dụng ghe, thuyền nhỏ. Từ chiều ngày 20.10 đến nay, một số trường học ngập lũ trên địa bàn H.Tuy Phước đã đóng cửa, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến chiều 21.10, trên địa bàn tỉnh có 2 người bị chết do mưa lũ, 746 ngôi nhà dân bị ngập nước, 465 ha lúa bị ngập, mất trắng; nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi tại các huyện An Lão, Hoài Nhơn bị sạt lở với tổng thiệt hại ước tính 20 tỉ đồng. Tàu cá của ông Nguyễn Công Định ở xã Tam Quan Nam (Hoài Nhơn) bị sóng đánh chìm đến nay vẫn chưa tìm kiếm được vì sóng biển còn lớn.

Ngay khi mưa lũ giảm, chính quyền các địa phương huy động lực lượng thanh niên xung kích gia cố tạm các đoạn đường, đê sông bị mưa lũ làm hư hỏng. Các trung tâm y tế hỗ trợ người dân xử lý môi trường, cấp phát thuốc phòng chống dịch bệnh.

Sáng 21.10, Báo Thanh Niên phối hợp Huyện Đoàn Tuy An (Phú Yên) trao 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Công Bình (70 tuổi, ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, H.Tuy An). Ông Bình bị lũ cuốn mất tích trong lúc đánh cá tại khu vực đập Tam Giang, ở địa phương. Do gia cảnh khó khăn, tranh thủ lúc lũ về, ông Bình đi đánh cá để cải thiện bữa cơm. Vào thời điểm đó, lũ trên sông Kỳ Lộ đã trên mức báo động 3 khiến dòng chảy rất xiết và nhấn chìm ông Bình trong biển nước.

Cũng trong ngày 21.10, Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới 2 gia đình có người bị chết do lũ tại Bình Định (5 triệu đồng/người) là anh Lê Văn Quyền (30 tuổi, ở thôn Vạn Hòa, xã Ân Hảo Đông, H.Hoài Ân) và ông Võ Khắc Hùng (62 tuổi, ở thôn Tấn Thạnh, xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn). Anh Quyền bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường về nhà thu dọn đồ đạc. Anh mất, để lại hai con nhỏ và vợ đang mang thai đứa thứ ba. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã. Còn ông Hùng là người giữ đập Cây Bàng của HTX nông nghiệp Hoài Hảo 1. Chiều đó, thấy mưa to, sợ lũ lên nhanh tràn qua ruộng của bà con, ông vội vàng chạy ra đập. Trong lúc cố gắng rút tấm ván thông dòng, ông bị cuốn theo dòng nước hung hãn.

Hôm nay (22.10), Báo Thanh Niên trao 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh A Yêu (29 tuổi, ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). Trong lúc đi chăn bò, anh A Yêu đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Lũ sông Cửu Long trên báo động 3 đến giữa tháng 11

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư hôm qua 21.10 cho biết, lũ lớn và kéo dài tại ĐBSCL đã làm 49 người chết, 88.325 ngôi nhà bị ngập, 23.064 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại vật chất ước tính trên 1.463 tỉ đồng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục biến đổi chậm và còn ở mức cao, trên báo động 3 từ 0,2-0,4m. Dự báo, cuối tháng 10, vùng hạ lưu sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều ở mức cao, cần đề phòng đỉnh lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu như Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Cao Lãnh, Mỹ Tho... có khả năng tương đương và cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9 vừa qua. 

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên có khả năng duy trì trên báo động 3 đến giữa tháng 11.

* Tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, thông qua tổ chức phi chính phủ CARE International, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã cung cấp 100.000 USD để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở khu vực ĐBSCL. Khoản hỗ trợ này được chuyển thành hàng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm thùng chứa và lọc nước, đồ dùng vệ sinh, áo phao, chăn và màn chống muỗi.

Q.Duẩn - Q.M.Nhật - G.Sơn - N.Phong - N.M.Trí

Nghệ Bình - Xuân Thức - Đức Huy - T.T.Duyên
Theo TNO

Từ khóa: