Sự kiện hot
13 năm trước

Nigeria-Benin lập đội tàu tuần tra chống cướp biển

Trước tình trạng cướp biển ngày càng gia tăng gây tổn hại hoạt động hàng hải tại khu vực, Benin và Nigeria đã ký thỏa thuận thành lập một đội tàu hải quân tuần tra giám sát chung nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và tạo môi trường hàng hải ổn định.

 Trước tình trạng cướp biển ngày càng gia tăng gây tổn hại hoạt động hàng hải tại khu vực, Benin và Nigeria đã ký thỏa thuận thành lập một đội tàu hải quân tuần tra giám sát chung nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và tạo môi trường hàng hải ổn định.

Gần đây, khu vực biển Nigeria-Benin xảy 19 vụ tấn công của hải tặc.

Theo thỏa thuận, đội tuần tra chung gồm 100 lính hải quân đến từ hai nước, ba tàu tuần tra và 4 máy bay trực thăng chiến đấu thuộc lực lượng quân đội Nigeria.

Trụ sở căn cứ hải quân chung này được đặt tại thủ đô kinh tế Cotonou của Benin. Ngoài ra, lực lượng hải quân chung sẽ có sự hỗ trợ của các loại tàu hiện đại với rađa và trực thăng khi cần thiết.

Lực lượng hải quân chung giữa hai nước Tây Phi này đảm nhận thực hiện sáng kiến "Hoạt động vì sự thịnh vượng chung" kéo dài trong 6 tháng tại vùng biển của Benin giáp ranh vùng biển Nigeria.

Từ đầu năm 2011 đến nay, khu vực biển giữa hai nước đã xảy 19 vụ tấn công của hải tặc.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, cướp biển Somalia đã bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Síp với 23 thủy thủ trên tàu khi tàu này neo đậu tại vùng biển của Benin.

Các chuyên gia nhận định sau một thời gian hoạt động mạnh tại khu vực biển Somalia, các nhóm cướp biển đã mở rộng địa bàn hoạt động sang phía Đông châu Phi để tránh các hoạt động tuần tra và trấn áp của lực lượng hải quân quốc tế tại Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Theo Vietnam+

Từ khóa: