Sự kiện hot
13 năm trước

Ông Assad: “Không nhượng bộ sức ép nước ngoài”

Hãng tin chính thức Sana dẫn lời Tổng thống Syria Bachar al-Assad ngày 17/8 khẳng định sự cần thiết phải để cho mọi phe phái trong xã hội tham gia vào tiến trình cải cách mà theo ông Assad là xuất phát từ ý nguyện của người dân Syria chứ không phải những sức ép từ bên ngoài.

Hãng tin chính thức Sana dẫn lời Tổng thống Syria Bachar al-Assad ngày 17/8 khẳng định sự cần thiết phải để cho mọi phe phái trong xã hội tham gia vào tiến trình cải cách mà theo ông Assad là xuất phát từ ý nguyện của người dân Syria chứ không phải những sức ép từ bên ngoài.

Tổng thống Syria Bachar al-Assad (Ảnh: BBC)


Trong cuộc họp với các thành viên của uỷ ban trung ương của đảng Baath cầm quyền tại Syria từ năm 1963, ông Assad tuyên bố những cải cách đang thực hiện không phải theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế, mà là vì nhân dân Syria tin vào sự cần thiết của việc làm này.
 
Ông Assad khẳng định Syria sẽ tiếp tục kháng cự và không từ bỏ phẩm cách cũng như chủ quyền của mình.
 
Theo các tổ chức nhân quyền, kể từ giữa tháng Ba đến nay, ít nhất 2.000 người dân Syria đã thiệt mạng.
 
Trước đó, hang tin Sana dẫn nguồn tin quân sự nước này khẳng định những thông tin nói rằng tàu chiến của lực lượng chính phủ đã nã pháo vào một số khu vực trong thành phố cảng Latakia là "hoàn toàn bịa đặt."
 
Nguồn tin trên nhấn mạnh tàu chiến của lực lượng chính phủ đến Latakia để thực thi nhiệm vụ bảo vệ bờ biển và ngăn chặn buôn lậu vũ khí tuồn vào trong nước bằng đường biển.

Theo Vietnam+

Từ khóa: