Sự kiện hot
12 năm trước

"Ông Thaksin không có tên trong danh sách ân xá"

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 22/11 khẳng định dự thảo sắc lệnh ân xá thường niên do chính phủ soạn thảo hoàn toàn đúng với các trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 22/11 khẳng định dự thảo sắc lệnh ân xá thường niên do chính phủ soạn thảo hoàn toàn đúng với các trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.


Ông Thaksin Shinawatra vẫn đang sống lưu vong

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các chiều cùng ngày, bà Yingluck đã bác bỏ cáo buộc của các lực lượng đối lập về việc chính phủ có ý định sửa đổi dự thảo này nhằm rửa tội cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và khẳng định ông Thaksin không có tên trong danh sách 26.000 phạm nhân được đề nghị ân xá nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của Nhà Vua vào ngày 5/12 tới.

Theo bà Yingluck, chính phủ dân cử của bà luôn nhất quán phương châm hành động là giải quyết mọi vấn đề trên cơ sở pháp luật, truyền thống và không phân biệt đối xử. Những tranh cãi vừa qua về vấn đề ân xá chẳng qua là do phe đối lập lợi dụng để gây hiểu nhầm trong nhân dân.

Sắc lệnh ân xá vừa qua đã khiến tình hình Thái Lan trở nên mất ổn định. Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) ở Thái Lan, còn gọi là phe "áo vàng" đã đe dọa biểu tình để phản đối cái mà họ rằng chính phủ đang tìm cách ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Thaksin, 62 tuổi, bị lật đổ trong vụ đảo chính năm 2006. Hiện ông đang sống lưu vong ở Dubai, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, để tránh án tù 2 năm vì tội tham nhũng.

Theo Vietnam+

Từ khóa: