Sự kiện hot
12 năm trước

Pakistan sẽ đáp trả mọi vụ tấn công của NATO, Mỹ

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 9/12 cảnh báo Mỹ và các đồng minh NATO của Washington rằng bất cứ cuộc tấn công qua biên giới nào trong tương lai cũng sẽ gặp phải sự "đáp trả gây thiệt hại."

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 9/12 cảnh báo Mỹ và các đồng minh NATO của Washington rằng bất cứ cuộc tấn công qua biên giới nào trong tương lai cũng sẽ gặp phải sự "đáp trả gây thiệt hại."


Người dân Pakistan phản đối NATO.

Quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã rơi xuống mức khủng hoảng mới sau cuộc không kích qua biên giới của NATO hồi tháng trước làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
 
Tuyên bố của Ban thư ký Thủ tướng dẫn phát biểu của ông Gilani trong cuộc họp với Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Ashfaq Kayani, cho hay: "Chính phủ dân chủ này sẽ không cho phép tái diễn một cuộc tấn công tương tự vào chủ quyền của Pakistan và bất cứ nỗ lực nào trong tương lai cũng sẽ gặp phải sự đáp trả gây thiệt hại."
 
Thủ tướng khẳng định "Chính phủ và nhân dân Pakistan sẵn sàng cung cấp cho các lực lượng vũ trang những nguồn lực cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ và tính chuyên nghiệp của ngành này."
 
Các quan chức Pakistan trước đó thông báo họ đã nâng cấp hệ thống phòng không tại khu vực giáp giới với Afghanistan nhằm giúp hệ thống này có khả năng bắn hạ máy bay.

Theo Vietnam+


Từ khóa: