Sự kiện hot
11 năm trước

Phà chở 100 người bị chìm tại Bangladesh

Ít nhất 2 người chết và hàng chục người bị thương khi một con phà chở khách va chạm với một tàu thủy trên sông Meghna ở miền trung Bangladesh, làm cho khoảng 100 người rơi xuống nước hôm 8.2.

Ít nhất 2 người chết và hàng chục người bị thương khi một con phà chở khách va chạm với một tàu thủy trên sông Meghna ở miền trung Bangladesh, làm cho khoảng 100 người rơi xuống nước hôm 8.2.

Cảnh sát cho biết: Con phà chở 100 hành khách bị chìm trên sông Meghna, huyện Munshiganj thuộc miền trung Bangladesh, cách thủ đô Dhaka 32 km. Đến tối ngày 8.2, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể người thiệt mạng, là một đứa trẻ và một phụ nữ.


Nhân viên cứu hộ và người dân khiên thi thể nạn nhân phà chìm

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn đã có sự hỗn loạn giữa một số hành khách. Thân nhân của các nạn nhân tụ tập tại hiện trường cho biết vẫn còn nhiều người bị mất tích. Một người trong số đó nói: “Tôi biết gia đình nhà hàng xóm với tôi gồm 17 người đi trên con phà này mà tôi chưa tìm thấy người nào cả”.

Cháu Omar Faruk, 12 tuổi đi phà cùng mẹ cũng không tìm thấy mẹ.

Ông Shamsuddoha Khandaker, người đứng đầu cơ quan đường thủy nội địa của Bangladesh cho biết: họ đang xác định vị trí của con phà chìm.

Kênh truyền hình Channel-I cho biết: người dân địa phương đã cứu được hơn 40 người. Một số người tự bơi vào bờ.

Con phà bị nạn mang tên ML Sarash xuất phát từ thành phố Narayanganj chạy đến Matlab. Tai nạn phà chở khách thường xuyên xảy ra tại Bangladesh, do chở quá tải, không thể kiểm soát được số người trên phà.

Cẩm Mai
Theo Dân Việt, AP

Từ khóa: