Sự kiện hot
13 năm trước

Phái đoàn EU tới Tripoli đánh giá nhu cầu hỗ trợ

Bà Maja Kocijancic, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, thông báo một phái đoàn EU ngày 31/8 đã tới thủ đô Tripoli nhằm đánh giá nhu cầu giúp đỡ mà Libya sẽ cần cho công cuộc tái thiết.

Bà Maja Kocijancic, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, thông báo một phái đoàn EU ngày 31/8 đã tới thủ đô Tripoli nhằm đánh giá nhu cầu giúp đỡ mà Libya sẽ cần cho công cuộc tái thiết.

Người dân Libya chờ lĩnh tiền từ một ngân hàng mới
mở cửa trở lại ở Tripoli ngày 30/8.

AFP dẫn lời bà Kocijancic cho biết mục đích chuyến đi của phái đoàn là kiểm tra tình hình ở đây để chuẩn bị mở văn phòng của phái bộ EU tại Tripoli. Phái đoàn trên cũng sẽ gặp đại diện của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) hiện cũng đang có mặt tại Tripoli. EU đã mở một văn phòng nhân đạo tại thủ đô Libya và cũng đang chuẩn bị cho chuyến thăm của bà Ashton.

Trong một thông cáo báo chí, bà Ashton nhấn mạnh: "Chúng tôi có mặt ở đây để giúp đỡ nhân dân Libya trong giai đoạn chuyển tiếp. EU sẵn sàng viện trợ theo yêu cầu của Liên hợp quốc và NTC," đồng thời cho biết thêm có thể có một phái đoàn hỗ trợ đào tạo cảnh sát, thu thập vũ khí hay tổ chức bầu cử tại Libya, quốc gia đã không tiến hành bầu cử từ năm 1964 và không có đảng phái chính trị có tổ chức nào.

Trong diễn biến liên quan, hãng ITV News cùng ngày đưa tin một lượng lớn các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh đang được triển khai tại Libya để truy tìm nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, người được cho là vẫn ở trong Libya sau khi nước láng giềng Algeria từ chối cho ông này nhập cảnh.

Một nguồn tin ở Libya nói với hãng trên rằng các binh sỹ SAS đang sử dụng các tàu neo đậu ngoài khơi bờ biển Libya để tiến hành tìm kiếm ông Gaddafi cũng như mạng lưới những người ủng hộ ông này. Một nhóm quy mô nhỏ hơn được cho là đang hoạt động ngoài thành phố Benghazi phía Đông.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 31/8 đã từ chối xác nhận thông tin nói trên và khẳng định chính sách của chính phủ nước này là không bình luận về những chiến dịch của các lực lượng đặc nhiệm.

Theo Vietnam+

Từ khóa: