Sự kiện hot
10 năm trước

Pháp, Bồ Đào Nha đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Libya

Trước tình hình chiến sự leo thang, Pháp và Bồ Đào Nha đã quyết định đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia Bắc Phi Libya.


Xe tải bị đốt cháy trong vụ tấn công vào sân bay Tripoli. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Pháp còn thông báo kế hoạch sơ tán công dân khỏi Libya từ chiều 29/7. Hiện có khoảng 100 công dân Pháp đang có mặt tại Libya.

Trong hai tuần qua, Libya đã chứng kiến làn sóng bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Muamer Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.

Tính đến nay đã có 97 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong làn sóng bạo lực này.

theo TTXVN

Từ khóa: