Sự kiện hot
11 năm trước

Pháp cam kết sẽ hỗ trợ châu Phi bảo đảm an ninh

Ngày 25/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thông báo kế hoạch tổ chức tại Paris một hội nghị cấp cao về an ninh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Phi.

Ngày 25/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thông báo kế hoạch tổ chức tại Paris một hội nghị cấp cao về an ninh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Phi.


Binh sỹ Pháp. Nguồn: AP

Phát biểu tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia khi tham dự kỷ niệm 50 năm thành lập Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ mời các nhà lãnh đạo châu Phi tới dự hội nghị, dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2013, trong đó tập trung thảo luận vấn đề hòa bình và an ninh, đặc biệt là chống khủng bố tại châu lục này.

Theo ông Hollande, Pháp chủ trương củng cố quan hệ với châu Phi, trước hết là hỗ trợ quân đội các nước châu Phi trong hoạt động bảo đảm an ninh và chống khủng bố.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định trong tương lai, các nước châu Phi cần tự đảm đương nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho châu lục, song Pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ông Hollande cũng nhấn mạnh an ninh của châu Phi liên quan chặt chẽ tới an ninh châu Âu.

Đầu năm nay, Pháp đã triển khai khoảng 4.000 quân tới Mali trong một chiến dịch can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ quốc gia Tây Phi này chống khủng bố và các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Mới đây, Pháp cũng đã triển khai các lực lượng đặc biệt đến một căn cứ quân sự tại Niger, sau khi xảy ra hai vụ đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự và một nhà máy tinh chế urani thuộc sở hữu của Tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp tại miền Bắc Niger.

theo TTXVN

Từ khóa: