Sự kiện hot
11 năm trước

Pháp giảm thuế cho doanh nghiệp

Chính phủ Pháp vừa tung ra gói giảm thuế cho doanh nghiệp trị giá 20 tỉ euro (khoảng 25 tỉ USD) nhằm cải thiện tính cạnh tranh của doanh nghiệp, vực dậy nền kinh tế và thị trường việc làm, theo AFP.

Chính phủ Pháp vừa tung ra gói giảm thuế cho doanh nghiệp trị giá 20 tỉ euro (khoảng 25 tỉ USD) nhằm cải thiện tính cạnh tranh của doanh nghiệp, vực dậy nền kinh tế và thị trường việc làm, theo AFP.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động Pháp, tính đến tháng 9-2012 có hơn 3,57 triệu người Pháp thất nghiệp.


Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hi vọng gói tín dụng thuế sẽ góp phần vực dậy kinh tế. Ảnh: Reuters

Mang tên “Cú sốc cạnh tranh”, chính sách giảm thuế này dựa trên đề xuất của cựu chủ tịch Tập đoàn công nghiệp hàng không và không gian châu Âu EADS Louis Gallois. Ông Louis Gallois cho rằng nền kinh tế èo uột của Pháp đang cần một cú hích để trở nên cạnh tranh hơn ở trong nước lẫn toàn cầu.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault khẳng định chính sách mới sẽ đưa Paris “trở lại trung tâm của kinh tế thế giới”. Còn Bộ trưởng tài chính Pierre Moscovici nhận định nó có thể giúp tạo ra hơn 300.000 việc làm trong vòng năm năm tới.

Theo kế hoạch, các công ty Pháp sẽ được hưởng một khoản tín dụng thuế 20 tỉ euro trong vòng ba năm, trong đó một nửa chi trong năm 2013 và nửa còn lại chia đều cho hai năm tiếp theo. Khoản giảm thuế sẽ được bù đắp bằng cắt giảm chi tiêu từ năm 2014 (khoảng 10 tỉ USD), tăng thuế giá trị gia tăng và thành lập một loại thuế mới về môi trường. Kế hoạch cũng bao gồm nhiều biện pháp khác liên quan đến xuất khẩu, thủ tục hành chính...

Trần Phương
theo TTO

Từ khóa: