Sự kiện hot
13 năm trước

Pháp quyết định trục xuất 14 nhà ngoại giao Libya

Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu 14 nhà ngoại giao Libya rời khỏi Pháp trong vòng 24-48 giờ sau đó

Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu 14 nhà ngoại giao Libya rời khỏi Pháp trong vòng 24-48 giờ sau đó.
 

Cảnh đổ nát bên ngoài văn phòng của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi sau vụ
không kích của NATO. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Libya đã được đưa ra từ trước, nhưng quá trình thực hiện đòi hỏi phải có thời gian.

Thông báo nhấn mạnh, nhiều trong số các nhà ngoại giao này "dùng vị thế ngoại giao làm vỏ bọc." Đại sứ quán Libya tại Pháp đã đóng cửa cách đây khoảng một tháng.

Pháp công nhận phong trào chống chính phủ của phe đối lập ở Libya và là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ sứ mệnh của liên quân bảo vệ dân thường Libya.

Sứ mệnh này được thực hiện dưới sự chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và do Liên hợp quốc ủy thác./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: