Sự kiện hot
11 năm trước

Phe đối lập Syria hợp nhất chống al-Assad

Sau bốn ngày nhóm họp ở Doha (Qatar), Hội đồng quốc gia Syria (SNC) đã ký thỏa thuận 12 điểm thành lập Liên minh quốc gia các lực lượng đối lập và cách mạng ở Syria nhằm hợp sức chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Sau bốn ngày nhóm họp ở Doha (Qatar), Hội đồng quốc gia Syria (SNC) đã ký thỏa thuận 12 điểm thành lập Liên minh quốc gia các lực lượng đối lập và cách mạng ở Syria nhằm hợp sức chống Tổng thống Bashar al-Assad.


Một người đàn ông đi qua những hàng rau quả hiếm hoi trên một con đường
ở thành phố Aleppo, Syria - Ảnh: AFP

AFP cho biết các nhóm đối lập ở Syria đã nhất trí bầu tu sĩ Ahmed Moaz al-Khatip, 52 tuổi, làm lãnh đạo đối lập tạm thời. Sau khi được bầu làm thủ lĩnh, ông al-Khatip kêu gọi các binh lính Syria rời bỏ hàng ngũ quốc gia. Hai thủ lĩnh đối lập ở Syria là Ria Seif và bà Suhair al-Atassi cũng được chọn làm cấp phó.

Mỹ, Anh và Pháp đã lập tức lên tiếng ủng hộ liên minh quốc gia mới này của Syria, “bởi nó đang vạch ra tiến trình theo hướng kết thúc chế độ cầm quyền đẫm máu của ông Assad và bắt đầu một tương lai dân chủ, hòa bình mà toàn bộ người dân Syria xứng đáng có được”, như lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner.

Mỹ An
theo TTO

Từ khóa: