Sự kiện hot
10 năm trước

Phiến quân al-Shabaab tiếp tục giết hại dân thường ở Kenya

Cảnh sát Kenya cho biết tối 16/6, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công mới nhằm vào làng Poromoko, huyện Lamu của nước này.


Các gia đình đợi nhận thi thể người thân trong vụ tấn công tại Mpeketoni tối 15/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phiến quân al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên, song không cho biết các tay súng vẫn còn ở Kenya hay đã rút về biên giới Somali.

Cảnh sát Kenya cũng xác nhận các tay súng thực hiện vụ tấn công này là cùng một nhóm với những kẻ đã sát hại gần 50 người tại thị trấn Mpeketoni.

Trước đó, tối 15/6, đã có 48 người thiệt mạng, trong đó có nhiều cảnh sát, trong vụ tấn công bị cho là do phiến quân al-Shabaab từ Somalia thực hiện tại thị trấn ven biển Mpeketoni, miền Đông Kenya.

Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi làm 67 người thiệt mạng vào năm ngoái.

Kenya đã trở thành mục tiêu của nhóm al-Shabaab kể từ khi nước này cử binh sỹ đến Somalia năm 2011 tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) hỗ trợ chống phiến quân.

theo Vietnam+

Từ khóa: