Sự kiện hot
10 năm trước

Phiến quân Liban đòi phá bỏ tất cả các nhà thờ Công giáo

Ngày 3/7, nhóm phiến quân Liban Ahrar al-Sunna đã kêu gọi phá bỏ tất cả các nhà thờ Công giáo trên khắp cả nước theo lệnh của các thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).


Nhóm phiến quân Liban Ahrar al-Sunna. (Nguồn: Farsnews)

Trước đó hôm 1/7, Ahrar al-Sunna đã tuyên bố trung thành với cái gọi là Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) do thủ lĩnh ISIL Abu Bakr al-Baghdadi đứng đầu.

ISIL hôm 30/6 vừa qua đã công bố thành lập Vương quốc Hồi giáo với lãnh thổ trải dài từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở Iraq.

Baghdadi, người từng bị Mỹ giam giữ tại nhà tù Bucca vào năm 2005, cũng tự xưng là Quốc vương của thế giới Hồi giáo.

Ngoài ra, y còn "tấn phong" cho Abdul Salam al-Ordoni làm "Tiểu vương" tại Liban và ra lệnh cho tên này thành lập các trại huấn luyện chiến binh để tham gia các cuộc tấn công khủng bố.

theo Vietnam+

Từ khóa: