Sự kiện hot
10 năm trước

Phiên xét xử tiếp theo với ông Mohammed Morsi vào ngày 28/1

AP đưa tin, ngày 2/1, thẩm phán Medhat Idriss thông báo Tòa án Phúc thẩm Cairo đã ấn định ngày 28/1 tới sẽ tiến hành phiên xét xử thứ ba đối với Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi, liên quan tới cáo buộc ông này tổ chức vượt ngục với sự hỗ trợ của các phiến quân nước ngoài.


Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các vụ vượt ngục diễn ra trong cuộc nổi dậy hồi tháng 1/2011 chống lại người tiền nhiệm của ông Morsi là cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Ông Morsi phải đối mặt với ba phiên tòa liên quan tới một loạt cáo trạng, mức án cao nhất có thể là tử hình, do âm mưu cùng các nhóm nước ngoài kích động bạo lực dẫn tới cái chết của nhiều người biểu tình trong thời gian ông cầm quyền.

Tổng thống bị lật đổ Morsi phải ngồi tù tại thủ đô Cairo vào thời điểm đó và đã vượt ngục với hơn 30 đối thượng khác, trong số hơn 20.000 tù nhân vượt ngục trên khắp Ai Cập, trong đó có các thành viên của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban và các thành viên phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.

theo Vietnam+

Từ khóa: