Sự kiện hot
10 năm trước

Phối hợp giải cứu tàu cá và ngư dân mắc cạn ở Trường Sa

Đại úy Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) cho biết: Lúc 7 giờ ngày 5/3, qua hệ thống thông tin liên lạc về đất liền, ông Phan Văn Thành (ở thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thuyền trưởng tàu QNa 90099 TS công suất 925CV, báo cáo tàu của ông cùng 46 ngư dân bị mắc cạn khi đang hành nghề câu mực ở ngư trường quần đảo Trường Sa.


Lai dắt tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam gặp nạn. (Ảnh: TTXVN)

Hiện tàu QNa 90099 TS đang nằm nghiêng. Do trọng tải của tàu gặp nạn bao gồm thân tàu và vật tư, nhiên liệu mang theo khá lớn, nếu dùng phương tiện kéo trực tiếp sẽ dẫn đến hỏng boong và mạn tàu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo của ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã thông tin và hướng dẫn cho hai tàu thuộc Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển là tàu QNa 91964 TS do ông Nguyễn Công Chất làm thuyền trưởng và tàu QNa 90019 TS do ông Phạm Bé làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực ở ngư trường Trường Sa, tiếp cận và đưa ra giải pháp an toàn để ứng cứu tàu gặp nạn.

Hiện tại hai chiếc tàu cứu nạn đã dùng thuyền thúng để đưa phần lớn thuyền viên và vật tư, nhiên liệu trên tàu gặp nạn sang tàu cứu hộ nhằm giảm trọng tải của tàu gặp nạn. Sau đó, các tàu cứu hộ sẽ kéo tàu gặp nạn về đảo Song Tử Tây để sửa chữa.

Đại úy Thái Nguyễn Văn Hà cho biết thêm, hiện đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đang giữ liên lạc thường xuyên với các tàu cứu nạn và tàu gặp nạn qua tần số 9035 và 9126 để đưa ra các tình huống giải cứu tàu QNa 90099 TS đang bị mắc cạn một cách an toàn nhất.

Đoàn Hữu Trung
theo TTXVN

Từ khóa: