Sự kiện hot
12 năm trước

Phóng viên đạo bài: chủ tịch hãng thông tấn từ chức!

Ông Masahiro Nakata - người đứng đầu Hãng thông tấn Jiji của Nhật - vừa thông báo rời bỏ cương vị của mình để “làm rõ trách nhiệm giám sát” vì để xảy ra bê bối phóng viên đạo bài.

Ông Masahiro Nakata - người đứng đầu Hãng thông tấn Jiji của Nhật - vừa thông báo rời bỏ cương vị của mình để “làm rõ trách nhiệm giám sát” vì để xảy ra bê bối phóng viên đạo bài.

Thông báo này được đưa ra sau khi một phóng viên thường trú ở văn phòng Washington của Jiji đã sao chép một bản tin của hãng đối thủ Kyodo News để “tham khảo” khi viết bài.

Thậm chí người này đã không thay đổi dateline (cụm từ ghi chú thời gian và xuất xứ của bài báo) mà bản tin vẫn có thể vượt qua vòng biên tập và kiểm tra sao chép.

Thông tin chi tiết về người phóng viên đạo bài không được tiết lộ - Ảnh: minh họa Internet

Chi tiết về phóng viên này không được tiết lộ. Hãng Jiji cho biết một sự việc tương tự cũng từng xảy ra vào tháng 1.2011.

Ông Masahiro Nakata đã xin lỗi Hãng Kyodo News, các hãng truyền thông và độc giả đặt mua tin tức của Jiji. Ông cho biết: “Việc sao chép tin tức từ một hãng truyền thông khác là một hành động không thể tha thứ đối với một nhà báo chuyên nghiệp. Sự việc này đã làm chúng tôi bị mất niềm tin nghiêm trọng”.

Ông Masahiro Nakata (64 tuổi) sẽ từ bỏ cương vị của mình vào cuối tháng. Người thay thế ông là giám đốc Yutaka Nishizawa (62 tuổi).

Theo Tuổi Trẻ

Từ khóa: