Sự kiện hot
11 năm trước

Phụ nữ mang thai lần đầu ngoài tử cung có tỷ lệ sinh thấp

Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mang thai lần đầu ngoài tử cung có khả năng sẽ ít con hơn so với phụ nữ khác, theo ANI.

Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mang thai lần đầu ngoài tử cung có khả năng sẽ ít con hơn so với phụ nữ khác, theo ANI.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu từ các ca mang thai ở Đan Mạch trong giai đoạn 1977 - 2009 cũng cho thấy, phụ nữ bị thai ngoài tử cung ở lần đầu mang thai có nguy cơ cao gấp năm lần bị lại ở lần tiếp theo.

Mang thai lần đầu ngoài tử cung tăng rủi ro tương tự cho lần tiếp sau
-  Ảnh: Shutterstock

"Chúng tôi nhận thấy nhóm phụ nữ mang thai lần đầu ngoài tử cung có tỷ lệ sinh thấp nhất. Ngoài ra, họ có từ 4,7 đến 10 lần nguy cơ mang thai ngoài tử cung lần tiếp theo", tiến sĩ Line Lund Karhus tại Bệnh viện phụ khoa Rigshospitalet ở Copenhagen (Đan Mạch) cho biết.

"Những kết quả nghiên cứu này cho thấy khả năng sinh sản bị tổn thương ở phụ nữ có thai ngoài tử cung so với những phụ nữ khác", tiến sĩ Karhus nói.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Human Reproduction.

Ngọc Lam
Theo Thanhnien

Từ khóa: