Sự kiện hot
10 năm trước

Quân nổi dậy Libya ném bom các căn cứ quân sự ở Benghazi

Theo Tân hoa xã, ngày 1/6, người phát ngôn của nhóm dân quân “Chamber of Libya” Ahmad Jazawi cho biết các máy bay chiến đấu thuộc lực lượng của tướng nổi dậy Khalifa Haftar đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự tại thành phố miền Đông Benghazi của Libya.


Biểu tình tại Tripoli, phản đối bạo lực gia tăng ở Benghazi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo người phát ngôn trên, các máy bay đã ném bom xuống ba mục tiêu, trong đó có các trại của Lữ đoàn 17/2 và trụ sở của Tiểu đoàn tăng 204 thuộc quân đội quốc gia tại khu vực phía Tây thành phố và địa danh lịch sử Crown Palace song không có thương vong.

Saqr Jeroshi, Tư lệnh lực lượng không quân của Tướng Haftar giải thích rằng Crown Palace bị nhóm Hồi giáo vũ trang Ansar Al-Sharia chiếm giữ và do đó đây là mục tiêu tấn công.

Một số nhân chứng cho biết các máy bay chiến đấu cũng đã tiến hành các vụ không kích trong suốt cuối tuần.

theo Vietnam+

Từ khóa: