Sự kiện hot
6 năm trước

Quảng Bình: Chủ tịch UBND xã chỉ định thầu cho công ty anh trai trúng thầu

Công trình chưa được nghiệm thu những đã xuống cấp, đơn vị được chủ đầu tư chỉ định thầu chính là anh trai của Chủ tịch xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa thi công.

Dự án công trình nâng cấp đường Ủy ban đi Hạ Lào dài gần 400m (điểm đầu Km0+00 từ nhà trụ sở trạm y tế xã Thuận Hóa, đặt giữa tim đường nhựa liên thôn; điểm cuối Km0+345,53 tại cổng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã) do UBND xã Thuận hóa, huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư. Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi Huyện Tuyên Hóa là đơn vị giám sát, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Dũng (trụ sở tại thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) được chỉ định thầu thi công. Tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp hơn 900 triệu đồng, nguồn vốn này thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Đây là công trình giao thông nông thôn loại A, công trình cấp IV.

Theo của người dân xã Thuận Hóa, tuyến đường bê tông mới thi công xong, chưa được nghiệm thu nhưng đã xuất hiện nhiều chỗ nứt gãy, thi công không theo thiết kế, chất lượng kém, có dấu hiệu rút ruột.

Một người dân xã Thuận Hóa bức xúc nói: "Chắc công trình bị ăn bớt nên mới kém chất lượng như thế này, thi công chưa được bao lâu đã nứt rồi, bằng mắt thường dân chúng tôi cũng biết được cát nhiều hơn xi măng".

Vết nứt vẫn hiện rõ sau khi đơn vị thi công lấy xi măng quét lên

Ngày 25/6, qua quan sát của phóng viên, công trình có hiện tượng xuống cấp, nền đường không được đầm kỹ dễ nứt gãy; các khe co giãn thi công không theo bản thiết kế kỹ thuật, có nhiều nghi vấn sai phạm trong quá trình thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông của nhà thầu thi công không thực hiện các quy định về an toàn giao thông, các hệ thống cọc tiêu, rào chắn, biển báo, biển chỉ dẫn không có.

Ông Phan Thanh Phương - Phó trưởng Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Tuyên Hóa - Đơn vị giám sát công trình giao thông nông thôn xã Thuận Hóa khẳng định: “Chúng tôi thường xuyên có mặt để giám sát, nhắc nhở trong quá trình thi công công trình”.

Ông Phùng Ngọc Anh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hóa cho hay: “Công trình này do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Dũng thi công và cũng sắp xong nhưng chúng tôi không thấy hiện tượng nứt gãy nào, trên đường về tôi sẽ kiểm tra”.

Trong khi đó, ông Lê Nam Giang – Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của cơ quan báo chí và sẽ kiểm tra và chấn chỉnh lại những trường hợp sai phạm”.

Được biết, anh trai của ông Phùng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Thuận Hóa lại chính là chủ doanh nghiệp được chỉ định thầu, tức Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Dũng. Điều này khiến dư luận đặt lên nghi vấn về sự khách quan của cuộc chỉ định thầu này, khi người đứng đầu đơn vị trúng thầu lại là anh trai đại diện chủ đầu tư?

Nhật Hào
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: