Sự kiện hot
10 năm trước

Quảng Ninh: Thiệt hại do bão cơn bão số 14 khoảng 200 tỷ đồng

Sáng ngày 12/11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo để thông báo tình hình thiệt hại do cơn bão số 14 (HAIYAN) gây ra.

Sáng ngày 12/11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo để thông báo tình hình thiệt hại do cơn bão số 14 (HAIYAN) gây ra.

Cơn bão số 14 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 22h ngày 10/11/2013; thời điểm tâm bão từ khoảng 0h đến 2h ngày 11/11/2013, trung tâm của bão nằm ở Tp Hạ Long và huyện Cô Tô, sức gió giật cấp 12-13.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Ninh có 70 nhà bị đổ, 2347 nhà bị tốc mái, 1079 nhà bị ngập úng, 16 phòng học bị tốc mái, 90 tàu thuyền bị chìm (trong khu neo đậu), 4 cột ăng ten bị đổ, 1586ha hoa màu bị hư hỏng, nhiều cây xanh đường phố, biển quảng cáo bị đổ và gãy…; tại Tiên Yên và Bình Liêu xảy ra lũ; Không có thiệt hại về người.


Tỉnh Quảng Ninh tập trung khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 14.

Ước tính tổng thiệt hại do cơn bão số 14 gây ra ở Quảng Ninh khoảng 200 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Thu Thủy – PCT UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện tại tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả sau cơn bão; tiếp tục kiểm đếm, thống kế thiệt hại để lên phương án hỗ trợ kịp thời; Đề phòng những diễn biến bất thường có thể xảy ra sau bão…

Tại cuộc họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đã nêu ý kiến về việc đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần có giải pháp hợp lý, khoa học trong việc cung cấp thông tin cho phóng viên tác nghiệp đầy đủ, kịp thời.

Minh Hải
theo GĐ&XH

Từ khóa: