Sự kiện hot
7 năm trước

Rác thải phủ kín bờ biển Ninh Thuận

Tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận, người dân vô tư đổ rác ra đường, thậm chí là xuống biển đã làm cho môi trường sống ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Hơn 3 km tuyến bờ kè các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3 của xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam rác trên bờ, dưới bãi biển chất thành từng đống cao từ 1 đến 2 mét. (Ảnh: Phước Thuận)

Hiện nay, nhiều địa phương ven biển của tỉnh Ninh Thuận đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do người dân vứt rác bừa bãi. Có nơi rác thải chất thành đống cao nhiều mét.

Điều này không chỉ làm mất mỹ quan du lịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân, gây nguy cơ bùng phát, lây nhiễm dịch bệnh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, rác thải đang ngập ngụa tại xã ven biển như: Cà Ná, Phước Diêm (huyện Thuận Nam); khu vực cảng Ninh Chữ, ven bờ Đầm Nại (huyện Ninh Hải); phường Đông Hải, Mỹ Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm)...

Điều dễ nhận thấy tại các địa phương này là trên nhiều tuyến đường, bờ kè của khu dân cư tràn ngập đủ thứ rác thải khó phân hủy như bao ni lông, thùng xốp, chai thủy tinh, thậm chí là cả xác động vật. Đứng cách xa gần 1km, chúng tôi vấn thấy mùi hôi thối sộc vào mũi rất chịu.

Hiện nay địa phương đã có đội thu gom rác, nhưng do nhiều người thiếu ý thức nên rác thải vẫn ngổn ngang. (Ảnh: Phước Thuận)

Cách bờ kè biển xã Phước Diêm khoảng 500 mét là xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Tại đây, tình trạng ô nhiễm cũng xảy ra nghiêm trọng. Trên mặt nước, hàng loạt bịch ni lông rác, xác động vật nổi lềnh bềnh trên dòng nước đen kịt, hôi hám.

Mặc dù địa phương đã có đội thu gom rác, nhưng do có quá nhiều người thiếu ý thức bảo vệ môi trường nên rác thải vẫn ngổn ngang.

Bà Trần Thị Mộng Thu, ngụ xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cho hay: “Ở đây người dân ý thức vẫn còn kèm. Nhiều người vẫn vô tư mang rác đến đây đổ xả. Nhân viên công ty môi trường vừa ra quân dọn dẹp buổi sáng thì buổi chiều rác lại tràn lan như cũ”.

Nhiều loại rác thải khó phân hủy nổi lềnh bềnh trên mặt nước (Ảnh: Phước Thuận)

Đáng chú ý, hơn 3km tuyến bờ kè các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3 của xã Phước Diêm, rác trên bờ, dưới bãi biển chất thành từng đống cao từ 1 đến 2 mét.

Đặc biệt, người dân ở khu vực này làm nghề khai thác và chế biến hải sản. Các loại chất thải, nước làm cá, mực... chưa qua xử lý đổ thẳng ra bờ kè, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho hay: “Sở đang phối hợp các ngành, địa phương khẩn trương xác định các điểm gây ô nhiễm, từ đó sẽ đưa ra hướng xử lý trong thời gian sớm nhất”.

Phước Thuận
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: